Thành phố Hạ Long: Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

2024-01-01 07:44:35 0 Bình luận
Tối 31/12/2023, tại Quảng trường 30/10 thành phố Hạ Long, Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Hạ Long (27/12/1993 - 27/12/2003) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng đã long trọng được tổ chức.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hạ Long đọc diễn văn kỷ niệm.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, các vị khách quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; lãnh đạo các tỉnh, thành phố lân cận; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Hạ Long qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động và hàng nghìn đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân TP Hạ Long.

 Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hạ Long.

Trong diễn văn kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Hạ Long Vũ Quyết Tiến đã ôn lại lịch sử hình thành và quá trình phát triển của vùng đất, con người Hạ Long, đồng thời nhấn mạnh: Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, thành phố luôn bám sát các chủ trương của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của tỉnh để chủ động, sáng tạo, có quyết sách phù hợp, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lấy du lịch, dịch vụ làm mũi nhọn, gắn với phát triển bền vững dựa trên các trụ cột thiên nhiên - lịch sử - văn hóa - con người; tập trung nỗ lực phát triển thành phố, chưa đầy 10 năm sau thành lập đã trở thành đô thị loại II, trở thành đô thị loại I sau 20 năm thành lập và là trung tâm, động lực phát triển và là đầu tàu dẫn dắt sự phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh.

Trước yêu cầu và xu thế phát triển của thành phố, ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14, trong đó sáp nhập toàn bộ huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long, mở ra không gian phát triển mới với tầm nhìn chiến lược, nhân lên sức mạnh về tiềm năng, lợi thế nổi trội, tiếp tục tạo tiền đề vững chắc để kiến tạo Hạ Long trở thành một đô thị đa cực, văn minh, hiện đại.

 Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Có thể khẳng định, 30 năm qua, TP Hạ Long đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, mang tính tiên phong, dẫn dắt, đột phá đi đầu; là trung tâm dịch vụ, du lịch đẳng cấp quốc gia, mang tầm quốc tế; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại trên nguyên tắc “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”; đóng góp vào đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng và quản trị phát triển bền vững địa phương. Kinh tế luôn duy trì mức tăng trưởng cao, đóng góp gần 50% tổng thu mỗi năm của tỉnh, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 14.000 USD, tăng gần 10 lần so với năm 2002. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch tích cực, bền vững. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 87%, cao gấp 2 lần bình quân chung của cả nước. Toàn thành phố không còn hộ nghèo, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; chất lượng môi trường được đảm bảo, công tác phối hợp quản lý bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long được thực hiện ngày càng tốt hơn, có hiệu quả cao hơn.

Những thành tựu, kết quả đó không chỉ có ý nghĩa với thành phố mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và vươn lên là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hạ Long khẳng định: Kế thừa và phát huy những thành tựu của quá trình đổi mới, tiếp nối đà tăng trưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo và giá trị, truyền thống, sức mạnh "Kỷ luật và Đồng tâm"; với quyết tâm chính trị, sự nỗ lực bứt phá, hành động quyết liệt, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng, phát triển thành phố trở thành Trung tâm dịch vụ, du lịch đẳng cấp quốc gia, mang tầm quốc tế; thành phố kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Nhằm ghi nhận những nỗ lực, thành tựu đạt được trong suốt quá trình 30 năm xây dựng và phát triển, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Hạ Long, Chủ tịch Nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP Hạ Long.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định biểu dương, đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hạ Long đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển. Thành phố đã nỗ lực vượt khó vươn lên với những bước phát triển ngoạn mục, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực để vươn lên trong 3 năm sau khi mở rộng địa giới hành chính. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hạ Long đã tận dụng tốt các tiềm năng và lợi thế của mình, luôn duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao so với bình quân của tỉnh và cả nước, trong đó có nhiều năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số. Mỗi năm đóng góp gần 50% tổng thu của tỉnh;rở thành đô thị loại 2 năm 2003 và đô thị loại 1 năm 2013.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc ngay sau Lễ kỷ niệm chủ đề "Hạ Long hành trình phát triển - khát vọng, phồn vinh"

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh, thành phố bước sang giai đoạn phát triển mới với những cơ hội, thách thức, phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phát huy những thành tựu đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2024 và các năm tiếp theo. Đặc biệt, phải gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đô thị với phát triển nông thôn; giữa phát triển dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp; giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh…

Giai đoạn phát triển mới mang lại những vận hội lớn, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Trên cơ sở đường lối, chủ trương chung của Trung ương, xuất phát từ thực tiễn của tỉnh và địa phương, TP Hạ Long cần vận dụng sáng tạo tư duy phát triển thành phố theo phương châm “tầm nhìn toàn cầu, hành động địa phương”, phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt của năm 2024 và cả nhiệm kỳ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Nhận diện đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh, giá trị riêng biệt, nổi trội, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, với vịnh Cửa Lục là trung tâm kết nối phát triển đô thị theo mô hình đa cực; tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng với hạ tầng giao thông, cảng biển hiện đại gắn với bảo tồn, phát huy bền vững giá trị Di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng.

Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; phát huy dân chủ, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; ưu tiên thu hút công nghiệp xanh, sạch, công nghệ cao; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển.

Cùng với đó, thành phố Hạ Long cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông; tuân thủ việc tổ chức thực hiện Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó xác định rõ tính chất đô thị của thành phố, khai thác thế mạnh của đô thị biển về quy hoạch kiến trúc, hình thái tổ chức không gian lãnh thổ mà tỉnh Quảng Ninh đã xác định với TP Hạ Long là “một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực”. Đồng chí cũng lưu ý thành phố Hạ Long phải nhận diện đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh, giá trị riêng biệt, nổi trội của thành phố, nhất là sau khi thực hiện tổ chức lại không gian phát triển; biến thách thức thành cơ hội, chuyển khó khăn thành ý chí và quyết tâm hành động. Trên cơ sở đường lối, chủ trương chung của Trung ương, xuất phát từ thực tiễn Quảng Ninh, địa phương cần vận dụng sáng tạo tư duy phát triển của thành phố theo phương châm “tầm nhìn toàn cầu, hành động địa phương”.

Ngay sau nghi lễ kỷ niệm là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Hạ Long hành trình phát triển - khát vọng, phồn vinh", gồm 4 chương: Hạ Long - Miền huyền thoại; Hồng Gai sáng niềm tin; Hạ Long - Hành trình phát triển và Hạ Long - Khát vọng phồn vinh, với các tác phẩm âm nhạc viết về vùng đất, con người Hạ Long qua các thời kỳ, được xâu chuỗi như một giai điệu tự hào về quá trình phát triển của thành phố trong suốt 30 năm qua.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: “Bừng sáng cùng Kỳ quan” - Carnaval Hạ Long đầu tiên trên biển

Tối 28/4 tại khu du lịch Bãi Cháy thành phố Hạ Long, Carnaval Hạ Long 2024 lần đầu tiên được tổ chức trên biển đã mang tới cho du khách nhiều cảm xúc về vùng đất, con người Quảng Ninh với nhiều nét văn hóa đặc sắc, khởi động một mùa du lịch mới.
2024-04-29 14:43:11

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29
Đang tải...